Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa

Từ hôm qua (03/10), nhân viên thành phố Tsukuba, phía D9ông Nhật Bản đã bắt đầu sử dụng xe lửa và xe tự hành 2 bánh để đi làm việc thay cho xe hơi, trong một chương trình thử nghiệm tìm kiếm giải pháp di chuyển thân thiện với môi trường. 

Thành phố Tsukuba được chọn thực hiện thí điểm việc di chuyển bằng xe tự hành 2 bánh trên đường phố. Các nhân viên ở Tsukuba sẽ đón xe lửa ở trạm gần nhất rồi lái xe tự hành trên vỉa hè đến tòa thị chính của thành phố trong khoảng cách 700m. Trong thời gian thử nghiệm, họ sẽ đánh giá độ mức độ an toàn của thiết bị và xem chúng có gây nguy hiểm cho khách bộ hành hay không, cũng như so sánh sự tiện lợi giữa thiết bị này với xe hơi. 

Theo thành phố Tsukuba, một nhân viên đi làm bằng xe lửa và xe tự hành thay cho xe hơi trong khoảng cách 20km có thể hạn chế được 88% lượng khí thải CO2 ra môi trường.

Cuộc thử nghiệm sẽ kéo dài đến ngày 28 tháng 10 này.

Thu Thủy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *