Bên bờ hạnh phúc

Chính phủ Nhật Bản vừa xác nhận rằng, ngân sách quốc phòng của nước này trong năm tài khóa 2011 sẽ có hiệu lực từ tháng 4, cơ bản vẫn giống như năm 2010.

Quyết định trên được đưa ra sau khi chính phủ thông qua Chính sách quốc phòng cho giai đoạn 2011 – 2015 hồi tuần trước nhằm góp phần đảm bảo an ninh trong khu vực. Ngân sách quốc phòng năm 2011 của Nhật Bản dự kiến vào khoảng 4.700 tỷ yên, tương đương 57 tỷ đô la Mỹ.

Chính phủ cũng dự kiến xem xét lại nhân sự của Lực lượng phòng vệ SDF trong năm tài khóa 2011. Với nhiệm vụ hợp tác cùng cộng đồng quốc tế, chính phủ Nhật Bản dự định gửi nhân viên SDF đến Campuchia và Indonesia. Nhiệm vụ của họ là đề ra chiến lược chống cướp biển và hướng dẫn cách phát hiện cũng như tháo dỡ mìn.

Thu Thủy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *