Bên bờ hạnh phúc

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản vừa khánh thành trung tâm phụ trách vấn đề an ninh và không phổ biến vũ khí hạt nhân tại tỉnh Ibaraki. Nhiệm vụ của trung tâm là đưa ra những lời khuyên cũng như hỗ trợ các nước có mong muốn xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Đại diện Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA và giới chức phụ trách vấn đề năng lượng hạt nhân của các nước châu Á, Mỹ, châu Âu đã tham dự lễ khánh thành trung tâm vào hôm 04/02.

Mục tiêu chính của trung tâm là ngăn chặn khủng bố hạt nhân bằng cách tăng cường quản lí nghiêm ngặt nguyên liệu hạt nhân và thắt chặt an ninh tại các cơ sở hạt nhân. Trung tâm cũng sẽ phụ trách việc huấn luyện các nhân viên xử lí nguyên liệu hạt nhân từ khắp nơi trên thế giới và phát triển công nghệ dò tìm nguồn nguyên liệu này.

Giám đốc trung tâm, ông Masao Senzaki cho biết, nguyên liệu hạt nhân đã và đang bị buôn lậu tại nhiều nơi trên thế giới. Ông mong muốn trung tâm sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng này.

Thanh Tâm
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *