Bên bờ hạnh phúc

Nhật Bản và Mỹ vừa nhất trí để Nhật Bản tiếp tục duy trì khoản đóng góp tài chính theo mức hiện tại là 2,2 tỉ USD mỗi năm nhằm duy trì quân đội Mỹ ở nước này trong vòng 5 năm tới.

Hai nước đã thực hiện cuộc đàm phán trước khi ký kết một thỏa thuận đặc biệt về việc hỗ trợ của nước sở tại. Theo đó, Nhật Bản sẽ chi ít nhất 70% chi phí dành cho việc duy trì quân đội Mỹ ở nước này khi năm tài khóa 2010 kết thúc vào tháng 3 năm tới.

Nhật Bản và Mỹ đều có quan điểm chung về tầm quan trọng đang gia tăng của liên minh song phương và đã quyết định gia hạn thỏa thuận đặc biệt thêm 5 năm nữa.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa khẳng định, xét về phương diện quan hệ đồng minh trong bối cảnh khó khăn tài chính thì việc duy trì khoản phí như hiện tại là phù hợp.

Anh Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *