Bên bờ hạnh phúc

Hơn 1 tuần sau khi trận động đất kéo theo sóng thần tấn công Nhật Bản, nhiều hãng sản xuất xe hơi và điện tử chủ chốt của nước này vẫn đang vật lộn để bắt đầu lại các họat động sản xuất.

Nhật Bản gánh chịu thiệt hại nặng nề sau trận động đất hôm 11/03. Ảnh minh họa

12 nhà máy lắp ráp chính của hãng Toyota ở Nhật Bản vẫn còn đóng cửa, ít nhất là đến hết ngày hôm nay. Việc này khiến hãng mất đến 95.000 xe.

Trong khi đó, đối thủ của Toyota là Honda buộc phải tiếp tục đình chỉ sản xuất cho đến thứ 4 tới. Còn đối với Nissan, hãng này đã bắt đầu sản xuất có giới hạn tại 5 trong số các nhà máy phụ tùng của mình ở Nhật Bản và quá trình sản xuất xe chỉ có thể bắt đầu lại vào thứ 5 tới với điều kiện có đủ nguồn cung. Thiệt hại mà Nissan đang gánh chịu theo ước tính khoảng 25 triệu đôla Mỹ mỗi ngày.

Đình trệ sản xuất cũng ảnh hưởng đến các nhà sản xuất xe khác, như General Motors chẳng hạn. Các hãng này buộc phải đình chỉ sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng do thiếu hụt nguồn cung phụ tùng.

Các hãng điện tử Nhật Bản đối mặt với tình trạng tương tự. Hiện, 7 nhà máy của Sony vẫn phải đóng cửa. Toshiba, Canon, Panasonic và nhà sản xuất chíp Renasas cũng không ngoại lệ.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *