Bên bờ hạnh phúc

Một tòa án của Anh ở Luân Đôn vừa quyết định cho phép nhà sáng lập trang web chuyên đăng tải thông tin mật bị rò rĩ WikiLeaks, ông Julian Assange, nộp tiền bảo lãnh. Điều đó có nghĩa là ông này sẽ được quyền rời trại giam cho tới phiên điều trần tiếp theo vào tháng 1/2011.

Ông Assange phải nộp 200.000 bảng Anh tiền bảo lãnh cùng với 40.000 bảng Anh khác cho những người bảo lãnh

Ông Assange bị cáo buộc về tội xâm hại tình dục tại Thụy Điển nhưng đã ra tự thú ở Anh hồi tuần trước.

Theo quyết định của tòa án, nhà sáng lập trang web WikiLeaks Julian Assange phải ở trong tòa nhà của một người ủng hộ, trình diện cảnh sát hàng ngày và mang một thiết bị điện tử để giúp giám sát vị trí.

Ngoài ra, ông còn phải nộp 200.000 bảng Anh tiền bảo lãnh cùng với 40.000 bảng Anh khác cho những người bảo lãnh. Thẩm phán Duncan Ouseley tuyên bố không xem nghi can Assange như một kẻ muốn trốn chạy và hiện chưa có bằng chứng về ý đồ chạy trốn. Quan tòa này còn nhấn mạnh, ông Assange mong muốn làm sáng tỏ mọi chuyện cho mình và nếu trốn chạy thì cáo buộc về xâm hại tình dục sẽ luôn treo trên đầu ông.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *