Bên bờ hạnh phúc
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh minh họa

Mới đây, tại thành phố Bushehr ở miền Nam, Iran đã chính thức khánh thành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của mình. Công trình hợp tác giữa Iran với Nga trị giá 1 tỉ USD này có ý nghĩa chiến lược nhằm giảm sự phụ thuộc của Iran vào nguồn năng lượng hóa thạch ngày càng khan hiếm.

Việc nhà máy Bushehr hoạt động cũng đã kết thúc quá trình xây dựng kéo dài hơn 30 năm qua và thể hiện nỗ lực không mệt mỏi để theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình của Tehran mà phương Tây cho là nhằm sản xuất vũ khí hạt nhân.

Buổi lễ khánh thành hôm 12/9, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Fereydoun Abbasi Davani cho biết rất tự hào về việc nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại khu vực Trung Đông có được những dòng điện đầu tiên hòa vào mạng lưới điện quốc gia. Nhà máy sẽ trải qua một số giai đoạn thử nghiệm trước khi đi vào hoạt động với tổng công suất 1 ngàn megawatt được dự kiến sẽ bắt đầu sau 2 đến 3 tháng tới.

Về việc nhà máy hạt nhân Bushehr đi vào hoạt động, báo chí nhiều nước cũng đã dẫn lời của các chuyên gia cho rằng nhà máy này sẽ không đưa Iran tiến gần hơn đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân như cáo buộc của phương Tây. Bởi lẽ, theo thỏa thuận đã ký kết giữa 2 nước, thì Nga vẫn tiếp tục giúp Iran vận hành nhà máy theo các tiêu chuẩn quốc tế và kiểm soát theo các nguyên tắc an toàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Trước lễ khánh thành nhà máy điện hạt nhân Bushehr vài ngày, Iran đã thể hiện mo65t động thái tích cực khi gửi thư cho Liên minh châu Âu (EU) để thông báo Tehran sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán về hạt nhân với phương Tây. EU cho biết sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng đề xuất này.

Còn nhớ, vào đầu năm nay, các cuộc đàm phán của Iran với nhóm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức về chương trình hạt nhân của Tehran đã không đạt kết quả sau khi Iran không chấp nhận ngừng chương trình làm giàu uranium. Phương Tây cáo buộc chương trình làm giàu uranium này là nhằm chế tạo vũ khí nguyên tử; tuy nhiên, Iran luôn phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định chỉ phục vụ cho mục đích hòa bình.

Trong khi đó, một nhà số nhà nghiên cứu ở Anh khẳng định rằng, hoạt động của nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Iran dưới sự hợp tác của Nga, 1 trong 5 nước thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, có tầm quan trọng đặc biệt khi nó đã chứng tỏ sự minh bạch của Iran trong việc sử dụng nguồn năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình. Iran đã không ngừng đấu tranh để có được một nguồn năng lượng sạch, một nguồn năng lượng đảm bảo hiệu quả kinh tế cũng như giảm được khí thải nhà kính. Và đến nay, họ đã có được nguồn điện hạt nhân do chính mình sản xuất.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *