Bên bờ hạnh phúc

Giới chức lãnh đạo nước Cộng hoà tự trị Chechnya thuộc Liên bang Nga cho biết, một đợt truy quét bằng máy bay trực thăng của lực lượng chính phủ đã tiêu diệt được 20 phần tử phiến quân Hồi giáo ở một địa điểm gần thủ phủ Grozny. Trong năm nay, các vụ bạo lực chống phá của quân nổi dậy thường xuyên xảy ra ở vùng đất nhiều bất ổn này.

Một quan chức chính quyền Chechnya cho biết, thủ lĩnh Doku Umarov có thể nằm trong những tên bị tiêu diệt trong chiến dịch này. Umarov là kẻ từng tự xưng là lãnh đạo của cái gọi là vương quốc Hồi giáo Bắc Kavkaz.

Trong tuyên bố đăng tải trên trang web chính thức, chính quyền Chechnya nói, vụ việc này sẽ được xác nhận sau khi giám định thi thể những kẻ nổi dậy. Cũng theo thông tin trên trang web này, lực lượng đặc nhiệm trên bộ của Chechnya còn tiến hành bố ráp ngay sau cuộc tấn công bằng trực thăng. Quân chính phủ đã không bị thương vong trong chiến dịch trên. Đợt truy quét của quân Chechnya diễn ra tại vùng đồi núi bên ngoài làng Shalazhi, cách thủ phủ Grozny khoảng 30 km về phía Tây Nam. Mới đây, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói, làn sóng bạo lực nổi dậy ở vùng Bắc Kavkaz bao gồm Chechnya, Dagestan và Ingushetia là thách thức an ninh trong nước lớn nhất của Liên bang Nga hiện nay.

Theo nhà chức trách Chechnya, nguyên nhân của tình trạng bùng phát bạo lực gần đây bao gồm cả nghèo đói, tư tưởng Hồi giáo cực đoan và sự mạnh tay của các cơ quan hành pháp địa phương.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *