Bên bờ hạnh phúc

Người tỵ nạn Pakistan tại thành phố Karachi đã bắt đầu trở về nhà ở Thung lũng Swat và các quận lân cận gồm Buner và Hạ Dir. Trước đó, họ buộc phải đi sơ tán nhằm tránh chiến dịch truy quét Taliban của quân chính phủ Pakistan kéo dài gần 3 tháng qua.

Theo Liên Hiệp Quốc, đến nay khoảng 400 ngàn người tỵ nạn Pakistan đã rời khỏi các lều trại tạm để trở về nhà.

Đến nay, các lực lượng an ninh Pakistan đã sắp hoàn tất chiến dịch tại các quận gần Thung lũng Swat mặc dù vẫn còn vấp phải sự kháng cự của một vài nhóm Taliban nhỏ. Trong suốt chiến dịch, có gần 2 triệu dân phải đi lánh nạn và nhà chức trách đã bắt đầu giúp đỡ họ quay về nơi sinh sống.

Theo Liên Hiệp Quốc, đến nay khoảng 400 ngàn người tỵ nạn Pakistan đã rời khỏi các lều trại tạm để trở về nhà. Quân đội Pakistan cho biết đã tiêu diệt được khoảng 1.800 phần tử cực đoan. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng có rất ít thủ lĩnh Taliban bị trừ khử nên các tay súng nổi dậy có thể sẽ tập hợp lại thành những nhóm mới.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *