Bên bờ hạnh phúc

Theo một cuộc thăm dò ý kiến mới đây do Viện BVA-Gallup quốc tế thực hiện, người dân Pháp là những người tỏ ra bi quan nhất về tương lai của thế giới so với những người dân khác ở các nước phương Tây.

Người Pháp bi quan nhất về tương lai của thế giới. Ảnh minh họa

Người dân Pháp là những người được xếp đầu trong danh sách 10 quốc gia trên thế giới được thăm dò tỏ ra ít tin tưởng về tương lai của thế giới, nhất là lĩnh vực kinh tế, cũng như cuộc chiến ở các nước như Iraq, Afghanistan.

Theo kết quả thăm dò của Viện BVA-Gallup quốc tế, có tới 61% người trên thế giới nghĩ rằng năm 2011 sẽ là năm khó khăn nhất về kinh tế, 28% khác thì nghĩ ngược lại. Riêng tỉ lệ này ở Đức là 22%, 41% ở Italia, 48% ở Tây Ban Nha và 52% ở Anh.

Trong số những người Pháp được hỏi, có tới 37% nghi ngờ rằng, cuộc sống của người dân trên thế giới sẽ ngày càng tồi tệ, nhất là ở Iraq và Afghanistan. Ngoài ra, 67% người Pháp cũng cho rằng, tình trạng thất nghiệp sẽ gia tăng trong năm 2011.

Theo Viện BVA-Gallup quốc tế, tỉ lệ người Pháp bi quan trong cuộc thăm dò lần này tăng hơn 10 điểm so với lần trước.

Quốc Trung
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *