Bên bờ hạnh phúc

Ông Castresana là một thẩm phán người Tây Ban Nha và là người đứng đầu ủy ban chống lại các tệ nạn xã hội và tham nhũng. Vừa qua ông đã buộc tội tân tổng chưởng lý Guatemala Conrado Reyes tham nhũng và có quan hệ mật thiết với các tổ chức tội phạm. Tuy nhiên ông Reyes đã phủ nhận mọi cáo buộc có liên quan và nói rằng ủy ban này thiếu cơ sở để buộc tội ông.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Guatemala, ông Mauricio Valdez thuộc phái đoàn của LHQ cho biết Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã chấp thuận đơn từ chức của ông Castresana đồng thời đánh giá cao những gì mà ông Castresana đã làm trong thời gian tại nhiệm ở Guatemala và rằng Tổng thư ký Ban Ki-moon sẽ tiến hành chọn người thay ông Castresana.

Ông Castresana đảm nhiệm cương vị trên từ năm 2007, ông sẽ tiếp tục tại nhiệm cho đến khi ông Ban Ki-moon chọn được người thay thế.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *