Bên bờ hạnh phúc

Quân đội chính phủ Pakistan đang chuẩn bị tăng cường các hoạt động truy quét các thành viên Taliban và al-Qaeda trên bộ ở vùng Nam Waziristan. Đồng thời, nguồn tin từ giới chức quân sự cho biết, các chiến dịch không kích cũng sẽ được tiến hành nhiều hơn.

Trước tình hình đó, đông đảo thường dân trong vùng đang nhanh chóng sơ tán đi nơi khác để tránh giao tranh. Kể từ tháng tám đến nay, khoảng 200.000 người Pakistan đã rời khỏi khu vực bất ổn này. Trong số những người đi lánh nạn có cả những phần tử dân quân trà trộn vào. Một người đi sơ tán cho biết :

– Cuộc sống của chúng tôi rất khổ sở khi có chiến đấu cơ lượn lờ và các vụ bắn đạn cối. Thật khó để sống sót trong hoàn cảnh như thế. Đó là lý do khiến chúng tôi quyết định đi khỏi nơi đây.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *