Bên bờ hạnh phúc
Người biểu tình Ai Cập vẫn tiếp tục chiếm đóng Quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo. Ảnh: Internet

Đêm qua, người biểu tình Ai Cập vẫn tiếp tục chiếm đóng Quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo sau khi đã tham gia một trong những cuộc tuần hành lớn nhất nhằm gây sức ép đối với Tổng thống Hosni Mubarak.

Trong khi chính quyền Ai Cập từ chối đáp ứng những đòi hỏi chính yếu của người biểu tình, tân Phó Tổng thống Omar Suleiman cam kết sẽ không có sự trả đũa đối với họ. Đến nay, làn sóng phản đối chính phủ đã kéo dài ba tuần lễ, những người tham gia biểu tình yêu cầu Tổng thống Hosni Mubarak từ chức sau 30 năm cầm quyền.

Họ tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động tuần hành và biểu tình cho đến khi nào đạt được mục tiêu. Nhiều người biểu tình nhận định bầu không khí của đất nước đã thay đổi kể từ khi làn sóng phản đối chính phủ nổ ra từ ngày 25/01 vừa qua. Họ nhận thấy người dân Ai Cập trở nên đoàn kết với nhau và hy vọng chính quyền tiếp theo sẽ trong sạch hơn. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng vẫn còn nhiều việc cần làm để có thay đổi thật sự cho đất nước.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *