Bên bờ hạnh phúc

Simon Cowell, ông trùm các chương trình truyền hình thực tế của Anh vừa được trao tặng giải Founders Award của giải Emmy quốc tế, giải thưởng phim thường niên dành cho thể loại phim truyền hình ngoài nước Mỹ, tại lễ trao giải Emmy quốc tế lần thứ 38 diễn ra tại New York (Mỹ) vào hôm 22/11.

Simon Cowell, ông trùm các chương trình truyền hình thực tế của Anh

Simon Cowell, người xây dựng tên tuổi qua vai trò giám khảo của Pop Idol và American Idol trước khi phát triển các chương trình Got Talent và X Factor. Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch là người trao giải cho Cowell.

Simon Cowell sinh năm 1959 là một doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Ông được xem là người "phục hồi nền âm nhạc và truyền hình của thế kỷ XXI trên khắp thế giới". Simon Cowell cũng được xem là người tạo nên hiện tượng Susan Boyle và tên tuổi cho ca sĩ Leona Lewis.

Ngoài ra, hai người đồng hương Anh quốc khác của Cowell là Helena Bonham Carter và Bob Hoskins cũng được vinh danh với giải thưởng dành cho nữ và nam diễn viên xuất sắc nhất.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha gặt hái được thành tựu đầu tiên tại Emmy quốc tế với giải thưởng dành cho thể loại phim tiểu thuyết truyền hình. Giải dành cho phim hài thuộc về tác phẩm của Israel.

Romania chiến thắng ở hạng mục chương trình nghệ thuật, còn Hàn Quốc lần đầu tiên đoạt giải phim tài liệu.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *