Bên bờ hạnh phúc

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Canada Lawrence Cannon vừa bắt đầu các cuộc hội đàm tại thủ đô Matxcơva vào hôm qua (16/09). Nội dung hội đàm tập trung chủ yếu vào khu vực Bắc cực, nơi cả Nga và Canada đều muốn giành lợi ích.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Canada Lawrence Cannon (phải)

Mặc dù Nga và Canada nằm cách xa nhau nhưng hai nước này đều có biên giới giáp với vùng biển thuộc cực Bắc. Trong những năm gần đây, 5 nước là Nga, Mỹ, Canada, Đan Mạch và Na-uy đều đưa ra những tuyên bố nhằm khẳng định chủ quyền ở vùng biển vốn rất giàu nguồn tài nguyên thiên nhiên vẫn chưa được khai thác. Năm 2007, Nga đã cắm cờ dưới đáy biển Bắc cực để minh chứng cho tuyên bố giành chủ quyền ở vùng biển này. Sau đó, cả Canada và Đan Mạch đều đưa ra những tuyên bố tương tự.

Phát biểu trong cuộc gặp với ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ngoại trưởng Canada Lawrence Cannon nói: "Tôi rất hân hạnh khi có mặt ở đây một lần nữa để thảo luận về các vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm. Cả Nga và Canada đều tôn trọng Liên hiệp quốc cũng như Luật về biển của cơ quan này. Chúng tôi sẽ đệ trình những dữ liệu của chúng tôi về Rặng Lomonosov và chúng tôi tin rằng, những chứng cứ khoa học này sẽ ủng hộ lập trường của chúng tôi".

Trong khi đó, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, tất cả các vấn đề tranh chấp này nên được giải quyết theo luật pháp quốc tế. Ông cũng cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không nên làm trầm trọng thêm vấn đề bằng cách có mặt ở khu vực này. Theo ông Lavrov, NATO không có quyền chọn ai sẽ quyết định về các vấn đề này.

Nga và Canada vẫn đang tập hợp các chứng cứ khoa học để chứng minh cho tuyên bố của họ tại một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2013.

Hồng Anh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *