Bên bờ hạnh phúc

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có cuộc gặp với Tổng thống Israel Shimon Peres và Thủ tướng Palestine Salam Fayyad tại Jerusalem vào hôm qua (15/09). Phát biểu với các phóng viên, bà Clinton cho biết, các nhà lãnh đạo Israel và Palestine đang bắt đầu đi vào vấn đề cốt lõi của cuộc xung đột ở Trung Đông trong cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp lần thứ 2 diễn ra tại Ai Cập.

Ngoại trưởng Mỹ H.Clinton, Tổng thống M.Abbas, Tổng thống H.Mubarak và Thủ tướng Israel B.Netanyahu (trái qua phải) trong cuộc hội đàm ngày 14/9

Trong buổi họp báo chung với Tổng thống Israel Shimon Peres, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã không thông báo rõ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas có đạt được bất kỳ động thái nào tiến gần hơn đến việc giải quyết bất đồng về việc xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây hay không.

Bà Clinton nói: "Họ bắt đầu nắm được cốt lõi của các vấn đề vốn chỉ có thể được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán mặt đối mặt. Tôi tin rằng, họ đang nghiêm túc với mục tiêu đạt được một thỏa thuận để cả hai bên đều có thể sống bên cạnh nhau một cách hòa bình và an ninh. Viễn cảnh này không chỉ là lợi ích của người Israel và người Palestine mà nó còn là lợi ích của Mỹ và nhiều người khác".

Trong khi đó, Tổng thống Israel Shimon Peres đã bày tỏ sự lạc quan thận trọng với sự việc này. Trong các cuộc đàm phán vào hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã không thể tìm ra một thỏa hiệp về vấn đề xây dựng khu định cư. Nội dung chính mà hai nhà lãnh đạo này phải giải quyết để đảm bảo một thỏa thuận hòa bình lâu dài là vấn đề Jerusalem, số phận của những người tị nạn Palestine, biên giới của một nhà nước Palestine trong tương lai và các thỏa thuận an ninh.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Palestine Salam Fayyad nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cuộc đàm phán trực tiếp đang diễn ra.

Hồng Anh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *