Bên bờ hạnh phúc

Một tòa án tại thành phố New York (Mỹ) vừa tuyên phạt tù chung thân đối với nghi can khủng bố Faisal Shahzad do âm mưu đánh bom bất thành tại Quảng trường Thời đại vào đêm 01/05 vừa qua. Tại tòa, công dân Mỹ gốc Pakistan 31 tuổi này đã tỏ ra thách thức khi cảnh báo rằng cuộc chiến giữa Mỹ và người Hồi giáo chỉ mới bắt đầu.

Nghi can khủng bố Faisal Shahzad. Ảnh: Internet

 

Thẩm phán Miriam Cedarbaum, người giữ vai trò quan tòa, cho biết Faisal Shahzad đã không hề tỏ ra ăn năn về hành động của mình. Bà nói thêm hình phạt tù chung thân là thích đáng và có ý nghĩa răn đe đối với những ai có ý định theo chân Shahzad. Một người phát ngôn Nhà Trắng đã tỏ ra hài lòng về bản án và đánh giá cao cách thức thụ lý vụ việc ở tòa án dân sự.

Trong khi đó, phe Cộng hòa tại Mỹ từng chỉ trích chính quyền của Tổng thống Barack Obama về việc không xét xử nghi can khủng bố ở tòa án binh. Vào đêm 01/05, Shahzad dự tính kích hoạt khối bom đặt trong xe hơi tại Quảng trường Thời đại nhưng âm mưu của hắn bất thành. Tên này bị bắt sau đó 2 ngày khi định trốn về Pakistan.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *