Bên bờ hạnh phúc
UBS là ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ. Ảnh minh họa

Cảnh sát ở thủ đô Luân Đôn của Anh vừa bắt giữ một người đàn ông do nghi ngờ có liên quan đến vụ giao dịch trái phép khiến UBS – Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ – phải gánh chịu thất thoát lên đến 1,5 tỉ euro, tương đương 2 tỉ đôla Mỹ.

Thông tin trên được UBS đưa ra ngay trước khi phiên giao dịch hôm qua mở cửa và khiến giá cổ phiếu của UBS sụt giảm 8%. UBS cho biết, do vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra nên có thể khoản thất thoát kia vẫn chưa phải là con số cuối cùng.

Gã khổng lồ trong lĩnh vực ngân hàng của Thụy Sĩ này cho biết, vụ việc cũng sẽ dẫn tới kết quả kinh doanh thua lỗ trong quý III năm nay, nhưng khẳng định, tài khoản của các khách hàng gửi tại đây không hề bị ảnh hưởng.

UBS đang dốc sức khôi phục lòng tin của khách hàng sau khi được chính phủ Thụy Sĩ giải cứu hồi năm 2008 do làm ăn thua lỗ ở mức kỷ lục. Tháng trước, ngân hàng này đã thông báo cắt giảm tới 3.500 chỗ làm.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *