Bên bờ hạnh phúc

Hôm 05/03, tân Tổng thống Ukraina Victor Yanukovych đã được chủ nhân Điện Krem-li Dmitri Medvedev tiếp đón nhân chuyến thăm chính thức đến Nga lần đầu tiên trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất khôi phục quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và xây dựng quan hệ đối tác toàn diện, đôi bên cùng có lợi.

Tổng thống Nga Dmitri Medvedev

Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm nêu rõ, Nga và Ukraina chủ trương tăng cường hợp tác kinh tế – thương mại và đầu tư trên cơ sở bình đẳng, đôi bên cùng có lợi, theo tinh thần hữu nghị, thân thiện và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược. Hai nước cũng cam kết ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm khuyến khích phát triển quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực nhiên liệu – năng lượng, vũ trụ, chế tạo máy bay, năng lượng nguyên tử, công nghệ nano, hợp tác quân sự – kỹ thuật, giao thông – vận tải và công nghệ thông tin – viễn thông.

Nga và Ukraina còn thống nhất phấn đấu để quan hệ kinh tế không tác hại đến lợi ích hợp tác song phương, cũng như không gây ảnh hưởng đến việc thành lập không gian kinh tế chung của châu Âu.

Cũng theo tuyên bố chung, hai nước nhất trí tích cực tham gia quá trình an ninh chung ở châu Âu, phát triển đối thoại chính trị thường xuyên và hợp tác giải quyết các vấn đề quốc tế nóng bỏng. Trong đó, 2 bên sẽ tham gia nỗ lực ổn định an ninh chiến lược, giải trừ quân bị, kiểm soát vũ khí, giải quyết xung đột, giáng trả những thách thức và nguy cơ mới mang tính toàn cầu như khủng bố, ma túy, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và cướp biển.

Tổng thống Ukraina Victor Yanukovych

Nga và Ukraina còn ủng hộ việc củng cố vai trò trọng tâm của Liên Hiệp Quốc trong quan hệ quốc tế, xác định nguyên tắc đồng thuận tập thể khi giải quyết các vấn đề toàn cầu hiện nay.

Phát biểu trong buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm, Tổng thống hai nước đều khẳng định quyết tâm khôi phục quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng thân thiện và đối tác toàn diện cùng có lợi.

Tổng thống Nga Medvedev tuyên bố, chính quyền Matxcơva luôn quan tâm đến sự ổn định về chính trị và kinh tế tại Ukraina, đối tác quan trọng nhất của Nga trong Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG). Theo ông, Nga sẵn sàng ủng hộ lợi ích của Ukraina trên các diễn đàn quốc tế, kể cả trong khuôn khổ Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới phát triển G-8, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới G-20, cũng như tại các tổ chức tài chính quốc tế. Tổng thống Medvedev thông báo, hai bên đặc biệt coi trọng hoạt động của Ủy ban liên chính phủ Nga – Ukraina, do nguyên thủ hai nước lãnh đạo. Ông cũng cho biết, Ủy ban này sẽ tổ chức kỳ họp tại thủ đô Kiev của Ukraina vào nửa đầu năm nay nhằm thúc đẩy đối thoại chính trị song phương và tăng cường quan hệ liên ngành giữa hai nước.

Ông Medvedev còn nhận lời mời của Tổng thống Yanukovych đến thăm Ukraina trong nửa đầu năm nay. Hai bên cho rằng, một trong những hướng hợp tác quan trọng là về lĩnh vực khí đốt, hiện đại hóa hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraina nhằm đảm bảo trung chuyển khí đốt từ Nga đến người tiêu dùng tại châu Âu. Nga và Ukraina cũng nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi ý kiến về vấn đề liên quan đến sự có mặt của hạm đội Biển Đen Nga tại căn cứ Sevastopol của Ukraina trên cơ sở hiệp định được ký kết hồi năm 1997.

Tổng thống hai nước còn bày tỏ hy vọng rằng, các dự án năng lượng và cơ sở hạ tầng quy mô lớn trên lãnh thổ Ukraina sẽ mang lại lợi ích cho cả hai phía.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *