Bên bờ hạnh phúc

– Thỏa thuận không thể xảy ra tại Copenhagen. Các biện pháp kiểm soát phải thích hợp với một hiệp ước mới. Đã đến lúc cần loại bỏ những nghi ngờ lẫn nhau, đặc biệt khi Tổng thống của cả hai nước đều nhắc lại rằng muốn nhìn thấy một mức độ mới trong quan hệ giữa Nga và Mỹ dựa trên sự công bằng, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Vào đầu tháng này, các quan chức của cả hai nước Nga và Mỹ đều hy vọng thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân mới sẽ được ký kết trước cuối năm nay. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov không cho biết khi nào thỏa thuận mới sẽ được ký kết mặc dù ông nói rằng, các cuộc đàm phán đang đi đúng hướng trong bối cảnh còn nhiều bất đồng và thỏa thuận sẽ sớm có thể đạt được .

Nếu được ký kết, thỏa thuận mới sẽ thay thế cho thỏa thuận cắt giảm vũ khí chiến lược được ký kết vào năm 1991 vốn vừa được kéo dài thời hạn chót từ ngày 5/12 đến ngày 18/12. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đồng ý vào tháng 7 rằng sẽ cắt giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi nước xuống còn 1.500 – 1.675 đầu đạn và 500 – 1.000 thiết bị phóng hạt nhân.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *