Bên bờ hạnh phúc

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Nga đã bác bỏ thông tin Nga phải nhập khẩu 5 triệu tấn ngũ cốc. Tổng thống Dmitry Medvedev cùng ngày đã chỉ thị cho Chính phủ giám sát chặt giá lương thực, xác định lý do khách quan khi tăng giá nhằm ngăn chặn nạn đầu cơ.

Theo thống kê chính thức, đợt nắng nóng kéo dài hai tháng qua ở Nga đã phá hủy 1/4 vụ mùa, khiến tổng sản lượng ngũ cốc năm nay chỉ đạt từ 60 – 65 triệu tấn so với 97 triệu tấn năm ngoái và 108 triệu tấn trong vụ bội thu trước đó. Dự trữ ngũ cốc tính đến ngày 1/7 vừa qua còn khoảng 21,6 – 24 triệu tấn. Tiêu thụ trong vụ mùa 2010/2011 ước tính là 78 triệu tấn hoặc có thể chỉ 71 – 75 triệu tấn tùy thuộc tình hình giết mổ gia súc.

Cùng ngày, Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO) cho biết sẽ không hạ dự báo sản lượng và dự trữ lúa mỳ thế giới trong năm nay vì tình hình thất thu ở Nga. Tuy nhiên, nhà kinh tế và phân tích thị trường ngũ cốc của FAO Apdolreza Abbassian thừa nhận, thị trường hiện rất quan tâm đến việc Nga phải nhập khẩu ngũ cốc, đặc biệt mức độ nhập là bao nhiêu.

Theo cơ quan dự báo thời tiết Nga, đợt gió lạnh hiện nay sẽ gây mưa trên phần lớn lãnh thổ nước này, giải tỏa mối lo ngại về tình trạng hạn hán ở nhiều khu vực và cải thiện điều kiện trồng trọt trong vụ Đông tới.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *