Bên bờ hạnh phúc

Nắng nóng kỷ lục vẫn tiếp tục diễn ra tại hầu hết các vùng ở Nga. Thậm chí, ngay tại Đông Siberia xa xôi, được biết đến là một trong các khu vực lạnh giá nhất không có người sinh sống, nhiệt độ đo được trong tuần này cũng lên đến 35 độ C. Nhiều người đã đến vùng Sông băng Bulus để tránh cái nóng ngột ngạt.

Đợt nắng nóng kéo dài gần 1 tháng này được cho là kỷ lục trong 30 năm qua. Nhà chức trách Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 20 khu vực. Một trong các mối hiểm họa lớn nhất là các đám cháy rừng và than bùn.

Tại vùng Vladimir, phần phía châu Âu của Nga, các nhân viên cứu hỏa phải túc trực 24/24 giờ để dập tắt các đám cháy.

Mùa màng trên cả nước cũng bị thiệt hại nặng nề do nắng nóng.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *