Bên bờ hạnh phúc

Đại diện các quốc gia thuộc Liên minh các nước Nam Mỹ UNASUR đã bày tỏ thái độ giận dữ đối với chính sách trừng trị thẳng tay những người nhập cư bất hợp pháp của bang Arizona và cho rằng luật mà bang này đưa ra vào tuần trước có thể hợp pháp hóa chủ nghĩa phân biệt sắc tộc và làm gia tăng nguy cơ bạo lực do phân biệt sắc tộc gây ra.

Nhóm này ủng hộ việc Argentina phản đối Anh khai thác dầu trên quần đảo Falkland đang tranh chấp và thúc giục Luân Đôn nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán để tìm ra một giải pháp hòa bình cho vấn đề này.

Các thành viên của UNASUR sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh Ibero-American mà Tây Ban Nha đăng cai tổ chức do Madrid mời chính phủ Honduras tham dự. Ngoài ra các cam kết hỗ trợ Haiti và Chile vượt qua khó khăn sau động đất cũng đã được đưa vào chương trình nghị sự của hội nghị.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *