Bên bờ hạnh phúc

Trong cuộc họp báo, Tướng không quân Israel Doron Gavish cho biết, quân đội nước này muốn bảo vệ nhà nước Do Thái khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa. Đồng thời, ông cũng phủ nhận sự liên quan của đợt diễn tập với tình hình hiện tại trong khu vực.

Đô đốc John Richardson – Tư lệnh lực lượng chung của Mỹ – nhấn mạnh rằng, vai trò của quân Mỹ là ủng hộ Israel khi cần thiết. Israel được cho là cường quốc hạt nhân duy nhất ở Trung Đông, từng đe doạ sẽ đánh phủ đầu nếu Iran tấn công họ bằng tên lửa. Iran cũng đã từng nói đến khả năng dùng tên lửa tầm trung phóng vào lãnh thổ Israel.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *