Bên bờ hạnh phúc

Kết quả cuộc thăm dò luận mới nhất do CNN/Opinion Research Corporation thực hiện và công bố ngày 30/12 vừa qua cho thấy, số người dân Mỹ phản đối cuộc chiến của Washington tại Afghanistan tiếp tục tăng lên trong những tháng cuối năm 2010. Cứ 10 người Mỹ thì có tới hơn 6 người cho rằng, tình hình ở đất nước Nam Á này đang ngày càng xấu hơn kể từ khi Mỹ đưa quân vào Afghanistan sau sự kiện khủng bố 2001.

Lính Mỹ tại Afghanistan. Ảnh minh họa

Theo kết quả thăm dò, có khoảng 63% số người được hỏi nói họ phản đối cuộc chiến, trong khi khoảng 56% số ý kiến cho rằng, tình hình đang xấu đi tại chiến trường này. Ngoài ra, cuộc thăm dò còn cho thấy sự chia rẽ về đảng phái khi có tới 3/4 số cử tri đảng Dân chủ và các cử tri độc lập phản đối, trong lúc 1/2 số cử tri đảng Cộng hòa ủng hộ cuộc chiến này. Số liệu trên hoàn toàn trái ngược với kết quả một cuộc thăm dò tương tự hồi tháng 3/2010, khi đó phần lớn số người được hỏi cho rằng, cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan đang chuyển biến tốt đẹp.

Theo số liệu của trang web độc lập icasualties.org, kể từ tháng 10/2001 khi Mỹ phát động cuộc chiến chống Taliban ở Afghanistan đến nay có gần 20.000 dân thường nước này đã thiệt mạng và khoảng 500.000 người bị thương. Số binh lính nước ngoài thiệt mạng ở chiến trường này là khoảng 2.100 người. Hội Chữ Thập đỏ quốc tế tại thủ đô Kabul cảnh báo, thương vong của dân thường có thể sẽ tăng cao trong năm 2011 do xung đột có nguy cơ lan rộng và dữ dội hơn ở nước này.

Theo Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan ISAF do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO dẫn đầu, không chỉ dân thường nước này mà binh sĩ nước ngoài đang tham chiến tại đây cũng sẽ đối mặt với tình trạng bạo lực nhiều hơn trong năm 2011. Năm 2011 sẽ xảy ra nhiều giao tranh hơn do NATO cần tiếp tục tạo sức ép lên Taliban nhằm gia tăng ưu thế. Cũng theo số liệu thống kê của trang web độc lập vừa nêu, năm 2010 đã trở thành năm đẫm máu nhất của liên quân tại Afghanistan, với ít nhất 692 binh sĩ nước ngoài thiệt mạng. Con số thương vong này trong năm ngoái là 521 người.

Trước tình hình ngày càng phức tạp, mới đây, đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan một lần nữa đã khẳng định rằng, tiến trình hoà bình ở nước này phải do người dân Afghanistan quyết định, các giải pháp chính trị, tránh thương vong cho dân thường là điều kiện cần thiết để đảm bảo thành công cho các nỗ lực kiến tạo hòa bình tại đây.

Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh trước, trong và sau thời gian chuyển giao quyền lực cho nhà cầm quyền Afghanistan vào năm 2014, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục giúp đỡ nhiều hơn để Afghanistan tái thiết đất nước.

Trong khi đó, đại sứ các nước trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh, thành công ở Afghanistan không thể phụ thuộc vào các hành động quân sự. Đối thoại chính trị, hoà giải dân tộc và các sáng kiến phát triển sẽ là chìa khoá cho một giải pháp chính trị ở quốc gia Nam Á này.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *