Bên bờ hạnh phúc
Cả New York ngập tràn trong khói đen trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Ảnh: Internet

Hôm qua, trong phiên điều trần trước Ủy Ban An ninh nội địa Hạ viện Mỹ, Bộ trưởng An ninh nội địa Janet Napolitano nói rằng mối đe dọa khủng bố tại Mỹ đang thay đổi và trên một vài phương diện có thể đang trong tình trạng cao nhất kể từ khi xảy ra vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

Bà Napolitano khẳng định Tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda vẫn là mối đe dọa đối với Mỹ mặc dù khả năng tấn công của mạng lưới khủng bố này đã giảm. Bà nói thêm Mỹ còn phải đương đầu với những mối đe dọa xuất phát từ một số tổ chức có liên hệ với Al-Qaeda đang tìm cách tuyển mộ công dân Mỹ và người phương Tây để thực hiện các cuộc tấn công.

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia của Mỹ Michael Leiter nói ông coi tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập, chi nhánh của Al-Qaeda ở Yemen, là nguy cơ đáng kể nhất đối với Mỹ. Ông tuyên bố Anwar al-Awlaki, một giáo sĩ chủ trương quá khích sinh tại Mỹ, là một trong các thủ lĩnh của Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập và ông này đang sử dụng mạng Internet để nói chuyện trực tiếp với công dân Mỹ.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *