Bên bờ hạnh phúc

Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ trình lên quốc hội nước này kế hoạch chi tiêu của năm tài khóa 2012. Ttrong đó, ông cho biết, Chính phủ sẽ cố gắng giảm thâm hụt ngân sách của Mỹ xuống còn 1.100 tỉ đô la thông qua các biện pháp tăng thuế và cắt giảm chi tiêu.

Tổng thống Obama nỗ lực cắt giảm tình trạng thâm hụt ngân sách

 

Các nhà bình luận cho rằng, Tổng thống Obama đang nỗ lực cắt giảm tình trạng thâm hụt ngân trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Theo kết quả phân tích, thâm hụt ngân sách của năm 2011 có thể ở mức 1.480 tỉ đô la và Tổng thống Obama đang đặt mục tiêu sẽ đưa con số này xuống còn 1.100 tỉ đô la, chiếm 9,8% GDP của Mỹ trong năm tài khóa kế tiếp.

Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Cộng hòa, vốn đang nắm quyền kiểm soát Hạ viện, cho rằng, các kế hoạch của Tổng thống Obama khó có thể giúp kiềm lại tình trạng thâm hụt ngân sách trong khi vẫn thúc đẩy được sự cạnh tranh của thị trường Mỹ như mục tiêu kép mà ông Obama đề ra.

Hồng Anh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *