Bên bờ hạnh phúc

Có ý kiến nhận định rằng, chính Mỹ đang châm ngòi cho một bầu không khí căng thẳng mới tại vùng Vịnh. Viện lý do về cái gọi là “mối đe dọa” từ chương trình hạt nhân của Iran, vào đầu tháng 02 này, chính quyền Washington đã quyết định tăng cường hệ thống phòng thủ chống tên lửa trên khu vực và một loạt nước láng giềng của Iran.

Theo nhận định của giới phân tích chính trị, động thái tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đã khiến Iran càng thêm lo lắng và sẽ có những kế hoạch đáp trả, khiến vùng Vịnh càng trở nên nóng thêm.

Tại cuộc họp của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani từng cảnh báo các nước láng giềng không được ủng hộ Mỹ trong các hoạt động gây áp lực hay chống lại chính quyền Teheran. Thực tế, tình hình an ninh tại vùng Vịnh, nơi đang cung cấp 1/3 lượng dầu hỏa cho nhu cầu của thị trường thế giới, đang nóng lên một cách hết sức nguy hiểm.

Theo hãng thông tấn AFP của Pháp, ngay sau khi chính quyền Mỹ công bố kế hoạch quân sự nêu trên, Lầu Năm Góc đã triển khai các tàu chiến chuyên dụng có khả năng chống tên lửa ở ngoài khơi bờ biển Iran và các hệ thống chống tên lửa tại ít nhất bốn nước đồng minh ở vùng Vịnh gồm Bahrain, Kuwait, Qatar và Liên hiệp các Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE).

Trên thực tế, sự hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực này đã là quá mạnh. Tại Ả-rập Xê-út từ lâu đã có hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot còn UAE đã đặt hàng mua hệ thống tên lửa này trong năm 2008. Trong khi đó, Bahrain là nơi đồn trú của Hạm đội 5 của quân Mỹ và Qatar hiện có trụ sở Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Tại Kuwait, quân đội Mỹ có một căn cứ quân sự khá lớn. Tướng David Petraeus, Tư lệnh CENTCOM, cho biết Mỹ đã triển khai tám trận địa tên lửa Patriot tại bốn nước vùng Vịnh là đồng minh của Mỹ.

Các nhà nghiên cứu về Iran và vùng Vịnh cho biết, phía Iran sẽ coi động thái này như bước đi đầu tiên báo hiệu sự tăng cường mạnh mẽ các hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực. Chính quyền Teheran có thể xem đây là hành động gây áp lực gián tiếp của Mỹ đối với họ bằng cách mở rộng chiếc ô an ninh ra các nước láng giềng của Iran.

Theo tờ Thời báo New York, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói rằng: “Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là ngăn chặn Iran. Mục tiêu thứ hai là trấn an các quốc gia Ả-rập, để họ nhận thấy không cần phải tự sản xuất vũ khí hạt nhân. Chắc chắn còn một yếu tố nữa là để trấn an Israel.”

Tuy nhiên, một nhà phân tích quân sự Trung Ðông và vùng Vịnh cảnh báo rằng, động thái trên của Mỹ sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và có thể “khiến mọi người có cảm giác rằng, chiến tranh luôn rình rập.”

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *