Bên bờ hạnh phúc

Hôm 26/05, Mỹ và Ba Lan bắt đầu công việc chuyển giao kỹ thuật sử dụng tổ hợp tên lửa Patriot đầu tiên tại thành phố Morong của Ba Lan. Động thái trên diễn ra chỉ một tháng sau khi Nga và Mỹ ký hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược.

Các tổ hợp tên lửa phòng không huấn luyện đầu tiên cùng hơn 100 binh lính Mỹ đã được triển khai tại thành phố Morong

100 binh lính Mỹ đã đến căn cứ quân sự Morong và sẽ làm việc tại đây trong khoảng thời gian 2 năm để hướng dẫn và huấn luyện cho binh lính Ba Lan sử dụng thành thạo tổ hợp tên lửa phòng không mới này.

Tháng 9/2009, Mỹ đã từ bỏ kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan và Cộng hòa Czech sau khi vấp phải sự phản đối từ Nga. Tuy nhiên, sau đó, Ba Lan đã đồng ý cho Mỹ triển khai tên lửa Patriot nhỏ hơn tại nước này.

Quyết định của Mỹ về việc triển khai các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot có tầm bắn xa 160 km ngay tại thành phố Morong, chỉ cách biên giới với Nga 60 km, đã gây ra sự phản ứng quyết liệt từ phía Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói: "Hiện Nga không có ý định triển khai tên lửa Iskander vì tên lửa Patriot của Mỹ là một phần của hệ thống phòng thủ chống máy bay, chứ không phải chống tên lửa". Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng, việc Mỹ và Ba Lan hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa, đặc biệt về hệ thống Patriot, là không hợp lý.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *