Bên bờ hạnh phúc

Những trận mưa như trút nước đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực Đông Nam Mexico trong những ngày qua, Tổng thống Mexico Felipe Calderon đã có cuộc họp với giới chức bang Tabasco, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất để đánh giá thiệt hại.

 

Những cơn mưa lớn bất thường đã gây nên lũ lụt  hồi tháng 2/2010 ở Mexico. Ảnh: Internet

Hàng chục ngàn ngôi nhà tại vùng Đông Nam Mexico chìm ngập trong nước lũ. Nước tại các con sông ở bang Tabasco đạt mức cao đỉnh điểm và tràn bờ gây lụt lội, chính quyền địa phương đã phải dùng bao cát để ngăn chặn dòng nước hung hãn.

Ít nhất 135 ngàn người tại 441 cộng đồng ở 11 quận của bang Tabasco bị ảnh hưởng do lũ lụt. Từ tháng 7 đến tháng 8 vừa qua, bang này đã hứng chịu những trận mưa lớn nhất trong lịch sử. Trước diễn biến bất lợi của thời tiết, Tổng thống Felipe Calderon đã đến thị sát các khu vực bị ảnh hưởng ở bang Tabasco và có cuộc họp với Thống đốc Andres Granier cũng như giới chức bang.

Phát biểu tại cuộc họp, ông nói: “Chúng ta có kinh nghiệm về những mùa mưa bất thường như thế này. Hiện nay, nước tại một số con đập đã dâng lên rất cao. Công việc cấp thiết vào lúc này là chúng ta cần hợp tác với sự trợ giúp của kỹ thuật đồng thời cần giám sát nghiêm ngặt tình trạng tại các con đập để kịp thời xử lí trong trường hợp thời tiết diễn biến xấu.”

Mùa mưa bão tại Mexico bắt đầu từ tháng 7 và kéo dài đến cuối tháng 11, hiện nay là giai đoạn đỉnh điểm của mùa mưa bão.

Thanh Tâm
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *