Bên bờ hạnh phúc
Piedad Cordoba. Ảnh: Internet

Theo văn phòng tổng thanh tra Colombia, một thượng nghị sỹ cánh tả vừa bị sa thải và bị cấm tham gia chính trị trong 18 năm do có mối liên hệ với lực lượng nổi dậy FARC. Chính quyền Bogota cho biết hiện nay FARC đang lún sâu vào việc buôn lậu ma túy.

Tổng thanh tra Alejandro Ordonez nói rằng nhà làm luật Piedad Cordoba đã cung cấp thông tin cho FARC. Trước đây, bà đã từng đứng ra đàm phán với lực lượng này để giải cứu con tin. Tuy nhiên theo lời ông Ordonez, Thượng nghị sỹ Cordoba đã đi quá quyền hạn của một nhà thương thuyết trong lúc đàm phán về trao đổi nhân đạo.

Quá trình điều tra về bà Cordoba khởi đầu sau khi nhà chức trách Colombia phát hiện những nội dung đáng nghi ngờ chứa trong các tập tin ở máy tính của Raul Reyes, một người phát ngôn của lực lượng FARC bị tiêu diệt vào năm 2008 trong một chiến dịch truy quét của quân đội Colombia.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *