Bên bờ hạnh phúc

Một số ứng viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội Afghanistan diễn ra vào ngày 18/9 đã cùng với các nghị sĩ và những người ủng hộ xuống đường biểu tình tại thủ đô Kabul vào hôm qua (24/11) ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố.

Ảnh minh họa

Trong những tuần gần đây, các ứng cử viên đã kêu gọi hủy bỏ cuộc bầu cử hồi tháng 9. Hàng trăm người tham gia biểu tình đã tụ tập bên ngoài dinh tổng thống Afghanistan, họ yêu cầu tổng thống “lắng nghe người dân”.

Cảnh sát chống bạo động đã phong tỏa các con đường dẫn đến dinh tổng thống, đồng thời giám sát chặt chẽ đám đông biểu tình nhằm ngăn chặn kịp thời diễn biến xấu nhất có thể xảy ra. Trong khi đó, phát biểu tại hội nghị đề cập đến vấn đề chấm dứt bạo hành nữ giới, tổng thống Hamid Karzai kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh.

Ông cho biết: “Một số ứng cử viên của chúng ta không giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử đã tỏ ra bất mãn với kết quả bầu cử. Họ có quyền phản đối thông qua hệ thống luật pháp, họ có thể nộp đơn kiện. Tuy nhiên, việc phong tỏa đường phố và tiến hành các cuộc bạo động là không nên.”

Khoảng 2.500 ứng viên đã tham gia tranh cử vào 249 ghế tại Hạ viện Afghanistan trong cuộc bầu cử vừa qua. Đã có hơn 6.000 đơn khiếu nại liên quan đến bầu cử được gửi lên Ủy ban Khiếu kiện Bầu cử, ECC do Liên hiệp quốc hậu thuẫn. Trong khi đó, Uỷ ban Bầu cử độc lập Afghanistan, IEC đã bị văn phòng chưởng lí điều tra với cáo buộc gian lận bầu cử.

Thanh Tâm
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *