Bên bờ hạnh phúc

Kẻ vượt ngục là Taha Hajj Suleiman, mang quốc tịch Syria, là thành viên của phong trào Fatah al-Islam, nhóm Hồi giáo quá khích theo khuynh hướng của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Lực lượng an ninh Libăng đã được triển khai tìm kiếm Hajj Suleiman xung quanh khu vực Nhà tù Roumeih ở phía Đông Beirut.

Hajj Suleiman bị giam giữ với các tội danh khủng bố trong đó có những vụ tấn công bằng bom. Lực lượng an ninh của nhà tù đã bắt 7 bạn tù giúp Hajj Suleiman trốn thoát để thẩm vấn.

Phong trào Fatah al-Islam đã giao tranh với quân đội Libăng trong cuộc chiến 15 tuần tại một trại tị nạn của người Palestine vào năm 2007. Hơn 440 người, trong đó có 170 binh sĩ, thiệt mạng trước khi phong trào Fatah al-Islam bị đánh bại tại trại Nahr al-Bared ở miền Bắc Libăng.

Thời gian sau, một số thành viên của phong trào bị qui trách nhiệm tiến hành các vụ đánh bom và tấn công vào lực lượng quân đội Libăng.

Thanh Tâm (Theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *