Bên bờ hạnh phúc

Abu Garda, 46 tuổi, bị buộc tội lên kế hoạch vụ tấn công hồi tháng 9 năm 2007 nhắm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh Châu Phi AU đóng tại Darfur khiến 12 binh sĩ thiệt mạng.

Phiên điều trần này sẽ xác định xem liệu có đủ chứng cứ để buộc tội Abu Garda hay không.

Abu Garda đã bác bỏ những cáo buộc nhắm vào mình. Đây là thủ lĩnh lực lượng nổi dậy đầu tiên của Sudan xuất hiện trước ICC kể từ khi xung đột tại Darfur – miền Tây Sudan bắt đầu vào năm 2003. Một quan chức của ICC cho biết, sự xuất hiện tự nguyện của Abu Garda có thể khuyến khích những nghi phạm khác ra trước toà. Abu Garda sẽ không bị quản thúc và chỉ bị bắt nếu tòa quyết định có đủ bằng chứng kết tội. Phiên điều trần sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 10 và sau đó, ICC sẽ có 60 ngày để đưa ra phán quyết.

Xung đột ở Darfur bắt đầu nổ ra vào năm 2003 sau khi lực lượng phiến quân ở Tây Sudan bắt đầu tấn công các vị trí của chính phủ. Chính phủ Sudan đã đáp trả bằng những chiến dịch quân sự quy mô lớn. Theo số liệu của LHQ, đã có 300.000 người thiệt mạng, 2,7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa do cuộc chiến này.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *