Bên bờ hạnh phúc

Mehmet Ali Agca, 52 tuổi đã được trả tự do khỏi một nhà tù ở Thổ Nhĩ Kì vào sáng ngày 18/01, gần 30 năm sau khi hắn ta cố thực hiện vụ ám sát cố Giáo hoàng John Paul II.

Giáo hoàng John Paul II vào nhà giam ở Rome để gặp mặt trực tiếp Mehmet Ali Agca

Mehmet Ali Agca được dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2000, sau 19 năm bị giam giữ tại một nhà tù ở Italia do đã bắn bị thương cố Giáo hoàng John Paul II tại quảng trường St. Peter ở Rome vào năm 1981. Kể từ năm 2000 đến nay, Agca thụ án tại một nhà tù ở thủ đô Ankara.

Ngay sau khi được trả tự do, Agca được đưa đến bệnh viện quân đội để kiểm tra sức khỏe xem liệu hắn có đủ điều kiện phục vụ quân ngũ hay không vì Agca từng trốn lính.

Trước đây, cố Giáo hoàng John Paul II đã tha thứ cho Agca về mặt cá nhân, Giáo hoàng từng vào nhà giam ở Rome để gặp mặt trực tiếp người đã cố ám sát ông.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *