Bên bờ hạnh phúc
Cặp đôi quyền lực Putin-Medvedev hoàn toàn có thể đáp ứng kỳ vọng của người dân Nga

Tuần qua, dư luận thế giới đã dồn mọi sự chú ý về nước Nga khi đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền (UR) tuyên bố chọn Thủ tướng Vladimir Putin đại diện cho đảng này ra ứng cử chức Tổng thống trong cuộc bầu cử đầu năm tới, đồng thời thông qua danh sách ứng cử viên của đảng do Tổng thống Dmitry Medvedev đứng đầu ra tranh cử Đuma Quốc gia tức Hạ viện khoá mới. Theo giới quan sát, hai nhà lãnh đạo Medvedev và Putin có nhiều khả năng sẽ tiếp tục cùng nhau điều hành nước Nga, bởi lẽ trên chính trường Nga chưa xuất hiện một nhân vật nào có thể cạnh tranh được với họ.

Nhìn lại quãng thời gian hơn 3 năm qua, kể từ khi tổng thống Medvedev kế nhiệm ông Putin, có thể thấy một điểm nổi bật là cặp đôi quyền lực ở xứ sở Bạch Dương này đã thực sự phối hợp ăn ý trong việc điều hành đất nước.

Đối với đa số người dân Nga, quyết định trở lại Điện Kremlin của ông Putin không phải là điều bất ngờ. Không khó để nhận thấy rằng, ông Putin đã gặt hái nhiều thành công trong hai nhiệm kỳ tổng thống của mình. Dưới thời tổng thống Putin từ năm 2000 đến 2008, nền kinh tế Nga đã từng bước phục hồi, đời sống người dân cải thiện đáng kể, nước Nga đã giành lại được vị trí xứng đáng trên trường quốc tế. Tiếp sau đó, khi trở thành thủ tướng Nga vào năm 2008, chính ông Putin là người vạch ra chiến lược phát triển lâu dài cho nước Nga, và không gì tốt hơn khi người vạch ra đường hướng phát triển đất nước lại trực tiếp chỉ đạo thực hiện đường hướng ấy.

Nói như vậy hoàn toàn không đồng nghĩa với việc ông Medvedev không giành được sự tín nhiệm của người dân Nga. Lãnh đạo đất nước trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, tổng thống Medvedev đã không phụ lòng tin cậy của cử tri Nga, từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

Bên cạnh đó, với cách tiếp cận mềm mỏng, tổng thống Medvedev đã từng bước giải quyết nhiều vấn đề đối ngoại tưởng như bế tắc. Ông là người ký Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới với Mỹ, chấp thuận cho Mỹ và liên quân chuyển hàng tiếp tế sang Afghanistan thông qua lãnh thổ Nga và cương quyết với vấn đề hạt nhân của Iran. Không những thế, ông còn tích cực đề ra những phương hướng ưu tiên phát triển đất nước như hiện đại hóa kinh tế, hệ thống giáo dục, cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm an ninh trong nước và quốc tế… Có thể nói, trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Medvedev đã ít nhiều ghi được dấu ấn trên chính trường nước Nga và quốc tế.

Theo giới quan sát, dù hai nhà lãnh đạo đứng ở cương vị nào đi chăng nữa thì lòng tin của người dân Nga vào đường hướng phát triển của nước Nga vẫn không thay đổi. Có lý do để tin tưởng rằng, cặp đôi quyền lực Putin-Medvedev hoàn toàn có thể đáp ứng kỳ vọng của người dân Nga, đúng như tuyên bố của ông Putin: “Điều quan trọng không phải là ai sẽ làm gì, mà là làm như thế nào và làm được gì cho đất nước”.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *