Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (14/02), hãng tin Reuters cho biết, cảnh sát Malawi đã bắt giữ những người diễu hành khắp thủ đô Lilongwe để phản đối chi phí nhiên liệu tăng cao. Chính quyền nước này đã cấm diễu hành và cảnh báo sẽ bắt giữ bất cứ ai có ý định biểu tình.

Giá nhiên liệu đã tăng 13% vào tháng qua ở Malawi. Sự thiếu hụt nhiên liệu và điện năng đã và đang làm tê liệt nước này.

Phản ứng trước việc bắt giữ trên, cảnh sát cho rằng, họ chỉ làm theo quy định của pháp luật và những người biểu tình đã được cảnh báo từ trước.

Giá nhiên liệu tăng cao có khả năng gây lạm phát và ảnh hưởng đến ý định cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương Malawi trong năm nay. Các nghiệp đoàn cho rằng, cuộc sống của người dân trở nên khó khăn hơn do tình hình kinh tế hiện nay.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *