Bên bờ hạnh phúc

Thông tin từ trang web www.kavkazcenter.com cho biết, Aslambek Vadalov đã trở thành thủ lĩnh mới của lực lượng nổi dậy Chechnya, thay thế Doku Umarov, người vừa tuyên bố rời khỏi vị trí này vì lí do sức khỏe.

Doku Umarov thông báo "nghỉ hưu" trong một đoạn video được đăng tải trên mạng

Mục tiêu của lực lượng nổi dậy Chechnya là tiến hành các cuộc chiến chống lại chính quyền Nga tại Bắc Cáp-cát.

Mỹ đã liệt Umarov vào danh sách những kẻ khủng bố. Umarov đã tuyên bố nhận trách nhiệm tổ chức hàng loạt vụ tấn công trong những tháng gần đây, trong đó có vụ đánh bom tàu điện ngầm ở Mátxcơva vào ngày 29/03 vừa qua khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Theo trang web trên, Doku Umarov đã chính thức rời khỏi vị trí tự phong “Tiểu vương của Tiểu Vương quốc Cáp-cát” vì lí do sức khỏe đồng thời đã chỉ định Aslambek Vadalov thay thế vị trí của ông ta.

Sau khi chỉ định người kế nhiệm, Doku Umarov khẳng định vẫn sẽ tiếp tục các cuộc thánh chiến và sẽ trợ giúp Thủ lĩnh mới.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *