Bên bờ hạnh phúc
Mưa lũ buộc nhiều người dân phải đi sơ tán

Hôm qua (04/10), các quan chức Thái Lan cho biết, những đợt lũ lụt lớn từ giữa tháng 7 đến nay ở nước này đã khiến ít nhất 224 người thiệt mạng. Nước dâng cao đã làm ngập úng khoảng 1,2 triệu hecta đất nông nghiệp trên cả nước.

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm hư hại nhiều di tích lịch sử quan trọng trong đó có ngôi chùa Chai Wattanaram 400 năm tuổi ở cố đô Ayutthaya. Chính phủ Thái Lan đã chấp thuận chi khoảng 260 triệu đôla Mỹ để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Cơ quan khí tượng Thái Lan cũng cảnh báo, mưa lớn có thể xảy ra ở nhiều khu vực của nước này trong vài ngày tới. 

Trong khi đó, tại Philippines, sau khi trải qua hai cơn bão Nesat và Nalgae, người dân sinh sống tại những khu vực bị ngập lụt bởi mưa bão hiện thiếu lương thực và nước sạch nghiêm trọng. Do nước vẫn ở mức cao nên các nhân viên cứu hộ gặp khó khăn trong việc chuyển hàng viện trợ đến các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Bão Nesat và Nalgae cũng đã khiến 59 người thiệt mạng và buộc hơn 400.000 người ở nước này phải đi sơ tán.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *