Bên bờ hạnh phúc

Một bản báo cáo nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã lên án các vụ tấn công bằng máy bay không người lái làm nhiều dân thường thiệt mạng.

Ảnh minh họa

Bản báo cáo, được Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc công bố vào hôm 03/06 tại Geneva, Thụy Sĩ, cho biết, số vụ không kích bằng máy bay không người lái đã không ngừng tăng lên kể từ năm 2002, khi 1 chiếc máy bay không người lái của Mỹ tiêu diệt 1 thành viên của Tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda ở Yemen.

Báo cáo chỉ trích Cục tình báo trung ương Mỹ CIA không công khai thông tin về các vụ không kích bằng máy bay không người lái, bất chấp sự thật là có hàng trăm dân thường thiệt mạng ở Afghanistan và Pakistan.

Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc lo ngại rằng, các vụ tấn công trên được thực hiện giống như một trò chơi vi tính, vì chiếc máy bay được điều khiển từ cách xa hàng ngàn kilomet. Bản báo cáo kêu gọi ban hành luật quốc tế về các vụ tấn công bằng máy bay không người lái vì hiện có khoảng 40 nước sở hữu kỹ thuật này.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *