Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (08/03), Tổng thư ký Liên đoàn Ả-rập Amr Moussa phát biểu tại thủ đô Cairo của Ai Cập rằng, thời hạn 4 tháng mà khối này đề ra để dàn xếp một cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine đã chính thức bắt đầu vào hôm qua. Ông bình luận như thế sau buổi làm việc với cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, đặc sứ của nhóm Bộ Tứ về hòa bình Trung Đông bao gồm Liên minh châu Âu EU, Mỹ, Nga và Liên hiệp quốc.

Tổng thư ký Liên đoàn Ả-rập Amr Moussa

Trong khi đó, cả phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden và Đặc sứ Mỹ về hòa bình Trung Đông George Mitchell đều đang có mặt ở Israel để thảo luận về việc nối lại đàm phán với Palestine. Dự kiến, ông Mitchell sẽ đến gặp Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas sau khi hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Hôm qua, đại diện phía Palestine nói rằng, cái gọi là “đàm phán gần”, tức các cuộc gặp con thoi giữa 2 bên, chính là cơ hội cuối cùng để duy trì tiến trình hòa bình. Hòa đàm giữa Israel và Palestine đã ngừng trệ từ tháng 12/2008 và việc nối lại thành công sẽ trở thành nhân tố quan trọng hướng tới mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài nhiều thập niên qua.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng Thư ký Liên đoàn Ả-rập Amr Moussa, Đặc sứ nhóm Bộ Tứ Tony Blair cho rằng, các cuộc đàm phán như thế cần trở thành một tiến trình vững chắc hơn để dẫn tới một hiệp định hòa bình. Ông cũng nói thêm, các bên không nên có những hành động gây tổn hại cho các cuộc đàm phán trước khi nó diễn ra.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Moussa cảnh báo, việc Israel công bố kế hoạch xây thêm 112 căn nhà trên vùng đất chiếm đóng tại Bờ Tây có nguy cơ ngăn cản quá trình đàm phán.

Hôm qua, Tổ chức Giải phóng Palestine PLO đã đồng ý đàm phán gián tiếp sau khi Liên đoàn Ả-rập ủng hộ 4 tháng hòa đàm với Israel. Palestine mong muốn tập trung vào vấn đề an ninh và biên giới của nhà nước tương lai trong khoảng thời gian này. Thủ tướng Israel cũng đồng ý đàm phán gián tiếp và hy vọng điều đó sẽ dẫn đến các cuộc gặp trực tiếp.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *