Bên bờ hạnh phúc

Phát biểu trong buổi họp báo vào hôm qua (21/03), người phát ngôn chính phủ Libya – ông Musa Ibrahim – cho biết, các cuộc không kích nhắm vào Libya do các nước phương Tây dẫn đầu đã làm nhiều người thiệt mạng.

Tripoli chứng kiến nhiều vụ nổ lớn. Ảnh minh họa

Ông Musa Ibrahim nói: "Máy bay của các nước phương Tây đã rải bom xuống sân bay Sirte, dù đây là một sân bay dân sự. Các hải cảng cũng bị dội bom. Rất nhiều người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích này".

Người phát ngôn chính phủ Libya cũng dự đoán rằng, tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda sẽ biến đường phố Tripoli thành một Baghdad khác.

"Những gì đang diễn ra ở Libya không chỉ liên quan đến 3 bên, đó là chính phủ Libya, các nước phương Tây và những kẻ nổi dậy, mà bây giờ có thêm bên thứ tư, đó là Al Qaeda. Câu chuyện của Baghdad đang được lặp lại ở Tripoli".

Trong khi đó, đêm qua, tức sáng nay giờ Việt Nam, thủ đô Tripoli suốt đêm qua đã chứng kiến nhiều vụ nổ lớn và những tiếng súng phòng không nhằm hạ máy bay của các nước phương Tây. Đài truyền hình nhà nước Libya đưa tin, nhiều địa điểm ở thủ đô đã bị máy bay không kích nhưng khẳng định những hành động tấn công này không làm 2 triệu người ở Tripoli khiếp sợ.

Tripoli vốn được xem là một pháo đài của tổng thống Muammar Gaddafi.

Hồng Anh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *