Bên bờ hạnh phúc

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO hiện đã có hơn 440 ngàn người trên toàn cầu nhiễm virus cúm chết người này và nó đã gây ra cái chết cho 5.700 người.

Ngoài ra, đại diện các thành phố cũng bày tỏ mối quan ngại về tình trạng khí hậu thay đổi và cho biết có kế hoạch tạo ra các thành phố xanh hơn. Đại diện của Nhật Bản nói hội nghị sẽ củng cố sự hợp tác giữa các quốc gia Châu Á và giúp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

ANMC21 được thiết lập để đối phó với khủng hoảng, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và phát triển công nghiệp trong bối cảnh dân số tại các thành phố lớn tiếp tục gia tăng nhanh chóng.

ANMC21 là mạng lưới quốc tế của các thủ đô và thành phố lớn của Châu Á với 11 thành viên, bao gồm Bangkok, Delhi, Hà Nội, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Seoul, Singapore, Đài Bắc, Tokyo và Yangon.

Hội nghị sắp tới của mạng lưới sẽ được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản vào năm 2010.

Thanh Tâm (theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *