Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa hành tinh Kepler-16b (màu đen) xoay quanh 2 mặt trời.

Hôm qua (16/09), Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA đã công bố phát hiện về một hành tinh quay quanh 2 ngôi sao. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học có bằng chứng xác thực cho giả thuyết về một hành tinh quay quanh hệ thống lưỡng sao

Có tên gọi Kepler-16b, hành tinh mới này được cho là một khối khí lạnh khổng lồ không thể ở được và nằm cách trái đất khoảng 200 năm ánh sáng. 

Hai ngôi sao quanh hành tinh được ví như 2 mặt trời. Điều này có nghĩa là khi ngày kết thúc trên Kepler-16b xuất hiện 2 hoàng hôn. Hành tinh quay quanh quỹ đạo 2 mặt trời của nó mỗi 229 ngày ở khoảng cách 104 triệu km.

NASA đã phát hiện ra điều kỳ diệu trên thông qua kính viễn vọng Kepler, vốn được thiết kế để quan sát khu vực dải Ngân hà nhằm tìm kiếm các hành tinh giống như Trái đất.

Thanh Tâm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *