Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (29/12), nhân kỷ niệm 1 năm hai nhà báo Pháp bị bắt làm con tin ở Afghanistan, hình ảnh của họ đã được chiếu lên Khải Hoàn Môn ở thủ đô Paris của Pháp.

Tổ chức Ký giả Không biên giới phổ biến những tấm ảnh của Hervé Ghesquiere (phải) và Stéphane Taponier

Ngoài hình ảnh của hai nhà báo trên, Thông điệp “Hãy thả Stephane và Herve cùng 3 đồng nghiệp của họ” cũng được chiếu lên Khải Hoàn Môn nằm ở đầu phía Tây của Đại lộ Champs-Élysées vào sáng sớm hôm qua.

Các phóng viên thuộc Tổ chức nhà báo không biên giới đã chỉ trích mạnh mẽ chính quyền của tổng thống Nicolas Sarkozy, đồng thời kêu gọi chính phủ nước này làm nhiều việc hơn nữa để đảm bảo an toàn cho các nhà báo.

Hôm qua, Đài truyền hình quốc gia Pháp, nơi hai nhà báo bị bắt làm con tin từng làm việc, cũng đã giới thiệu một đoạn phim, sẽ được phát trên kênh France 2 và France 3 cùng các kênh khác, nhằm kỷ niệm 1 năm ngày hai nhà báo Stephane và Herve bị bắt cóc.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng quốc phòng Pháp Alain Juppe vào cuối tuần qua, tổng thống Hamid Karzai đã cam kết sự ủng hộ hoàn toàn của chính quyền Afghanistan trong nỗ lực phóng thích hai nhà báo này.

Thu Thủy
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *