Bên bờ hạnh phúc

Bộ trưởng kinh tế Đức Rainer Bruederle đã hoan nghênh số liệu mới về thành quả tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý II vừa qua. Theo ông, 2,2% là tốc độ tăng trưởng hằng quý cao nhất kể từ khi nước Đức tái thống nhất vào năm 1990.

Ảnh minh họa

Trong cuộc họp báo bên bờ hồ Constance, Bộ trưởng Bruederle tỏ ra lạc quan rằng, tỷ lệ tăng trưởng hơn 2% cũng có thể là thành quả của cả năm nay, tức cao hơn nhiều so với con số 1,4% được dự báo trước đây. Kết quả 2,2% của quý II vừa qua cũng đã vượt qua mọi dự đoán của giới chuyên gia.

Trước đó, hãng thông tấn Anh Reuters lấy ý kiến của 34 nhà kinh tế tên tuổi về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu, theo đó họ chỉ ước tính vào khoảng 1,3%.

Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Đức, tỷ lệ tăng trưởng của quý I năm nay cũng đã được điều chỉnh lại từ 0,2% thành 0,5%. Trong năm 2006, kinh tế Đức từng chứng kiến mức tăng trưởng mạnh tới 3,4%.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *