Bên bờ hạnh phúc

Ngân hàng phát triển Châu Á ADB cho biết, kinh tế của các nước đang phát triển ở khu vực Châu Á sẽ tăng trưởng 8,2% trong năm 2010, dẫn đầu là Trung Quốc và Ấn Độ.

Ảnh minh họa

Tuyên bố trên được ADB công bố sau khi thực hiện một cuộc khảo sát tại 45 nước và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Kết quả khảo sát cho thấy, kinh tế các nước thuộc khu vực này sẽ tăng trưởng 8,2% trong năm nay và tăng 7,3% trong năm 2011.

Riêng kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 9,6% trong năm nay và Ấn Độ là 8,5%.

Tuy nhiên, đến năm 2011, kinh tế Ấn Độ sẽ tăng 8,7%. Sở dĩ kinh tế hai nước này tăng trưởng nhanh như vậy là do nhu cầu trong nước và xuất khẩu gia tăng, lợi nhuận của các công ty và điều kiện tài chính thuận lợi.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *