Bên bờ hạnh phúc
Trong Quý III, kinh tế Ấn Độ chỉ tăng trưởng chậm ở mức 6.9%. Ảnh minh họa

Hôm qua (30/11), Ấn Độ đã công bố dữ liệu cho thấy, trong quý III vừa qua, kinh tế nước này chỉ tăng trưởng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng thấp nhất trong hơn 2 năm gần đây.

Trong quý II trước đó, Ấn Độ đạt tốc độ tăng trưởng đến 7,7%. Tuy nhiên, kết quả tăng trưởng của quý III đã không gây bất ngờ đối với các nhà phân tích bởi vì trong gần 2 năm qua, Ấn Độ đã áp dụng chính sách siết chặt tiền tệ, lòng tin của doanh nghiệp trong nước xuống thấp và vốn đầu tư nước ngoài sụt giảm.

Ngoài ra, nhà chức trách nước này đã không thể kiềm hãm tốc độ lạm phát gần đạt 2 con số.

Lần gần đây nhất kết quả tăng trưởng kinh tế hàng quý của Ấn Độ dưới 7% là vào quý II năm 2009, khi đó nước này phải gánh chịu tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu xuất phát từ các nước phương Tây.

Phúc Châu
  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *