Bên bờ hạnh phúc

Nhật báo Ai Cập al-Ahram hôm qua (30/11) công bố, Đảng Tự do và Công lý thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo đang dẫn đầu trong đợt bỏ phiếu đầu tiên của tiến trình bầu cử Quốc hội. Quốc hội mới của Ai Cập sẽ thành lập một ủy ban soạn thảo hiến pháp mới trước khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 6/2012.

Tiến trình bầu cử quốc hội Ai Cập được chia thành 2 giai đoạn: bầu cử Hạ viện và Thượng viện. Tại mỗi Viện, cuộc bỏ phiếu được chia thành 3 đợt, kéo dài cho đến tháng 3 năm sau.

Đợt 1 của cuộc bầu cử Hạ viện bắt đầu hôm 28/11 và kéo dài trong 2 ngày tại 9 tỉnh thành. Các kết quả sơ bộ cho thấy Đảng Tự do và Công lý đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua này.

Đây là lần đầu tiên lực lượng Hồi giáo tham gia tranh cử sau khi đảng chính trị của họ chính thức được công nhận sau cuộc cách mạng Ai Cập. Dưới thời ông Mubarak, các đảng chính trị Hồi giáo bị cấm hoạt động.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *