Bên bờ hạnh phúc

Thông tin từ Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc cho biết, tính đến sáng hôm qua (03/06), kết quả kiểm phiếu đã xác định được ứng cử viên giành chiến thắng trong cuộc đua tranh chức thị trưởng và tỉnh trưởng của 16 tỉnh, thành phố lớn nhất trong cả nước.

Theo đó, Đảng đối lập chính – Liên minh Dân chủ (DP) giành được 7/16 ghế thị trưởng và tỉnh trưởng trong khi Đảng Đại Dân tộc GNP cầm quyền chỉ giành được 5 ghế, 4 ghế còn lại thuộc các đảng nhỏ và ứng cử viên độc lập.

Trong phát biểu sáng nay, Chủ tịch GNP Chung Mong-joon đã tuyên bố từ chức để nhận trách nhiệm về thất bại của đảng trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương ngày 2/6.

Tuy nhiên, GNP vẫn giữ được ghế thị trưởng Seoul với việc tái cử của ứng cử viên Oh Se-hoon và tỉnh trưởng Gyeonggi với chiến thắng của ứng cử viên Kim Moon-su. Seoul và Gyeonggi là hai khu vực trọng yếu, chiếm tới trên 30% dân số Hàn Quốc. Vì thế, ý kiến của cử tri khu vực này có tính đại diện và có ý nghĩa rất quan trọng.

Chiến thắng của DP trong cuộc bầu cử địa phương ngày 2/6 sẽ ảnh hưởng nhiều đến chính sách trung hạn của chính quyền của Tổng thống Lee Myung-bak và đặc biệt cho thấy xu hướng của cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào năm 2012.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *